Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) hôm thứ Năm (28/8) cho biết cán cân vãng lai của Hàn Quốc đã thặng dư 7,91 tỷ USD trong tháng 7, giảm nhẹ so với mức thặng dư 7,92 tỷ USD của tháng 6.
Từ tháng 1 đến tháng 7 năm 2014, thặng dư cán cân vãng lai lũy kế là 47,1 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay và là mức tăng 20% so với 39,25 tỷ USD của cùng kỳ năm 2013.
Nguyên nhân cán cân vãng lai tiếp tục thặng dư trong tháng 7 là do cán cân hàng hóa thặng dư nhiều hơn so với tháng 6 nhờ xuất nhập khẩu tăng. Bên cạnh đó, dù tháng 7 có kỳ nghỉ hè nhưng các ngành dịch vụ như du lịch cũng không bị thâm hụt nhiều.
Cụ thể, cán cân hàng hóa đã tăng thặng dư từ 6,65 tỷ USD trong tháng 6 lên thành 6,86 tỷ USD trong tháng 7. Xuất khẩu tăng 7,2% so với tháng 6, với các mặt hàng chủ lực là ô tô và phụ tùng, sản phẩm gang thép, thiết bị công nghệ thông tin. Còn nhập khẩu cũng tăng 7,8%.
Cùng lúc đó, cán cân dịch vụ chỉ thâm hụt 10 triệu USD, giảm nhiều so với mức thâm hụt 580 triệu USD trong tháng 6.