Trong khi số thanh thiếu niên tị nạn Bắc Triều Tiên tăng cao tại Hàn Quốc, tỷ lệ bỏ học của các em này cũng tăng khi càng lên bậc học cao hơn.
Thống kê của Bộ Giáo dục, văn hóa, thể thao và du lịch cho thấy số học sinh tị nạn Bắc Triều Tiên đạt 966 người vào năm 2008, đã lên đến 2.022 người vào năm 2012, tăng gấp đôi so với năm năm trước đó.
Tuy nhiên, trong số này, 51 học sinh đã tự bỏ học, tương đương 2,5% trong tổng số học sinh tị nạn miền Bắc. Đặc biệt, số em bỏ học cấp tiểu học chỉ là 0,6% nhưng con số lên tới 7,5% đối với học sinh trung học phổ thông.
Nghị sĩ Yoon Gwan-seok của đảng Liên minh dân chủ chính trị mới, người công bố thông tin này, cho biết Chính phủ cần tạo điều kiện để những em bị khoảng trống kiến thức trong quá trình chạy trốn, có thể khắc phục sự khác biệt văn hóa và xã hội để thích nghi với môi trường học tập mới.