Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc cho biết sẽ tiến hành giám sát hành vi mua tích trữ thuốc lá từ trưa ngày 12/9 đến ngày tăng giá chính thức nhằm mục đích duy trì ổn định thị trường mặt hàng này.
Trước đó, hôm 11/9, Chính phủ Hàn Quốc đã công bố kế sách tổng hợp nhằm giảm tỷ lệ hút thuốc với trọng tâm là tăng giá bán từ 2.500 won (2,4 USD)/bao lên 4.500 won (4,3 USD)/bao. Cùng với đó, dự kiến sau khi Chính phủ công bố tăng giá bán, lượng bán sẽ tăng và thuốc lá sẽ trở thành mặt hàng hiếm. Chính vì vậy, Bộ Kế hoạch và tài chính áp dụng hình thức phạt đối với việc tích trữ thuốc lá để đề phòng thị trường trở nên hỗn loạn.
Theo điều 26 Luật về ổn định giá cả, người vi phạm điều trên sẽ bị phạt đến hai năm tù và phạt tiền đến 50 triệu won (khoảng hơn 48.000 USD).
Hành vi bị coi là vi phạm khi các đơn vị sản xuất, nhập khẩu, buôn bán mặt hàng này xuất ra hoặc mua vào nhiều hơn mức cần thiết thông thường nhằm thu lợi cao hơn sau khi giá bán thuốc lá tăng lên.
Đối với các công ty sản xuất, nhập khẩu, từ đầu năm 2014 đến tháng 8 vừa qua, trung bình mỗi tháng lượng xuất ra là 359 triệu bao. Nếu vượt 104% mức này, tức xuất ra nhiều hơn 373 triệu bao sẽ bị coi là vi phạm.
Tương tự, các nhà buôn bán cũng sẽ bị phạt nếu mua vào quá 104% mức trung bình theo tháng từ đầu năm đến tháng 8 vừa qua.
Chính phủ Hàn Quốc dự kiến khi cần thiết có thể phối hợp giữa các cơ quan hữu quan như Cơ quan thuế quốc gia và Ủy ban giao dịch công bằng để tiến hành giám sát và xử phạt các trường hợp vi phạm.