Hội nghị nhân dân tối cao khóa XIII lần thứ hai của Bắc Triều Tiên (tương đương họp Quốc hội tại Hàn Quốc) đã khai mạc hôm thứ Năm (25/9).
Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) hôm 24/9 đưa tin các đại biểu đã đến viếng cung Thái Dương Kumsusan, nơi đặt linh cữu cố Chủ tịch Kim Nhật Thành, người sáng lập Nhà nước Bắc Triều Tiên và cố Chủ tịch Kim Jong-il, cha của Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Quốc phòng Kim Jong-un. Các đại biểu này cũng đã đến dâng hoa tại tượng đồng cố Đệ nhất phu nhân Kim Jong-suk, vợ ông Kim Nhật Thành.
Hội nghị nhân dân tối cao khóa XIII lần thứ nhất của Bắc Triều Tiên đã được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 4 vừa qua.
Thông thường, Bắc Triều Tiên tổ chức Hội nghị nhân dân tối cao một năm một lần. Hội nghị lần thứ hai trong năm này đang thu hút sự chú ý của dư luận về khả năng chính quyền Bình Nhưỡng có chương trình nghị sự quốc gia quan trọng nào đó.
Hội đồng nhân dân tối cao là cơ quan quyền lực cao nhất, ra quyết định sửa đổi Hiến pháp, phê chuẩn hay bác bỏ các hiệp ước, bổ nhiệm các chức vụ trong Ủy ban Quốc phòng, Ủy ban thường trực Hội đồng nhân dân tối cao và Chính phủ, cũng như biểu quyết các chính sách kinh tế.