Nhân ngày kỷ niệm bảy năm ra đời Tuyên bố chung liên Triều 4/10, Ủy ban thống nhất hòa bình tổ quốc Bắc Triều Tiên, cửa ngõ liên lạc chính thức đối với Hàn Quốc, hôm 2/10 đã ra thông cáo hối thúc hai miền thực hiện các nội dung của các Tuyên bố chung 15/6 và 4/10, nhấn mạnh đây là điểm xuất phát tiến đến phát triển quan hệ hai miền Nam-Bắc.
Theo ủy ban này, nếu hai bên thực hiện các nội dung của Tuyên bố chung liên Triều 4/10 thì các vấn đề như dự án hợp tác liên Triều hay xây dựng cơ sở hạ tầng mà Hàn Quốc đang hướng đến đều sẽ tự nhiên được giải quyết ổn thỏa.
Qua thông cáo của Ủy ban thống nhất hòa bình tổ quốc, Bắc Triều Tiên chỉ trích Hàn Quốc không chấp thuận thực hiện những nội dung của Tuyên bố chung, có ý định thống nhất bán đảo bằng cách thâu tóm miền Bắc. Theo Bình Nhưỡng, những chính sách thống nhất của Seoul như Sáng kiến thống nhất hòa bình hay còn gọi là "Tuyên bố Dresden" của Tổng thống Park Geun-hye là đi ngược lại tuyên bố chung.
Trong một tin liên quan, Ủy ban Quốc phòng Bắc Triều Tiên lại một lần nữa nêu đích danh Tổng thống Park Geun-hye để chỉ trích khi bà đề cập đến vấn đề hạt nhân và nhân quyền của miền Bắc trong một cuộc họp nội các mới đây của Chính phủ Hàn Quốc. Ủy ban Quốc phòng miền Bắc cho rằng Seoul đang có dã tâm thôn tính miền Bắc để hợp nhất hai miền.