Theo tài liệu Sàn giao dịch năng lượng Hàn Quốc (KPX) đệ trình lên Ủy ban Công nghiệp, thương mại và tài nguyên tại Quốc hội, vụ làm giả kết quả thử nghiệm các phụ kiện dùng trong nhà máy điện hạt nhân làm gián đoạn hoạt động sản xuất điện, đã làm phát sinh thêm hơn 1.000 tỷ won cho chi phí sản xuất điện năng trong năm 2013.
Cụ thể, do các nhà máy điện hạt nhân Sin Kori số 1 và 2 và Sin Wolseong số 1 bị ngừng hoạt động nên Hàn Quốc đã phải bỏ thêm 1.178 tỷ won (1,11 tỷ USD) cho chi phí sản xuất điện năng bổ sung.
Ba nhà máy điện hạt nhân này đã bị ngừng hoạt động trong suốt bảy tháng từ tháng 5 năm 2013. Để bù lại, Hàn Quốc phải tăng năng suất sản xuất điện tại các nhà máy điện sử dụng khí đắt đỏ hơn, thay cho các nhiên liệu truyền thống như than và dầu, làm đội lên chi phí sản xuất điện bổ sung.