Tại cuộc họp các Bộ trưởng liên quan đến kinh tế hôm thứ Tư (8/10), Chính phủ Hàn Quốc đã bàn bạc và quyết định các chính sách kích thích nền kinh tế theo sát tình hình thực tế và phương án đối phó với hiện tượng đồng yen Nhật giảm giá.
Theo định hướng chính sách kinh tế mới được Chính phủ đưa ra vào tháng 7 vừa qua, trong gói kích thích 41.000 tỷ won (38,3 tỷ USD) thì có 26.000 tỷ won (24,3 tỷ USD) sẽ được tập trung rót cho thị trường. Tuy nhiên, do mức độ hồi phục kinh tế không đạt được như dự đoán nên Chính phủ đã quyết định tăng khoản này thêm 5.000 tỷ won thành 31.000 tỷ won (29 tỷ USD).
Bên cạnh đó, nhằm kích thích tiêu thụ trong nước, Chính phủ Hàn Quốc cho phép mở thêm cửa hàng miễn thuế trong các thành phố.
Ngoài ra, Chính phủ cũng hỗ trợ một khoản 50 tỷ won (46,8 triệu USD) cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cơ sở công thương nghiệp nhỏ để tránh tình trạng chậm trả lương cho người lao động. Các cơ sở y tế vừa và nhỏ và hiệu thuốc sẽ được chi trước các khoản bảo hiểm.
Đối với hiện tượng đồng yen Nhật hạ giá, bên cạnh việc trợ giúp cho các doanh nghiệp cỡ trung, vừa và nhỏ, Chính phủ cũng khuyến khích họ mở rộng đầu tư trang thiết bị.
Trước tiên, Chính phủ tạo điều kiện bằng cách giảm một nửa chi phí bảo hiểm biến động tỷ giá cho khoảng 4.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ có tỷ trọng xuất khẩu sang Nhật Bản trên 20%, đồng thời có kế hoạch hỗ trợ các doanh nghiệp này 1.000 tỷ won (936 triệu USD) đến cuối năm.
Bên cạnh đó, đối với các doanh nghiệp nhập khẩu máy móc, thiết bị từ Nhật Bản, Chính phủ tăng quy mô hỗ trợ lên 3.500 tỷ won (3,27 tỷ USD), giảm thuế và mở rộng phạm vi mặt hàng và doanh nghiệp được phép nhập khẩu.
Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng với các chính sách lần này, nền kinh tế trong nước sẽ được phục hồi và các doanh nghiệp sẽ có tâm lý đầu tư tích cực hơn.