Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

33% doanh nghiệp liên quan đến Bắc Triều Tiên phải đóng cửa sau Lệnh cấm vận kinh tế 24/5

Write: 2014-10-08 17:35:13Update: 2014-10-08 17:54:09

33% doanh nghiệp liên quan đến Bắc Triều Tiên phải đóng cửa sau Lệnh cấm vận kinh tế 24/5

Theo tài liệu Bộ Thống nhất đệ trình Ủy ban Ngoại giao và thống nhất tại Quốc hội trong đợt Quốc hội thanh tra và kiểm toán các cơ quan Chính phủ, từ sau Lệnh cấm vận kinh tế 24/5 đối với Bắc Triều Tiên mà Chính phủ đưa ra vào năm 2010, có đến 304 trên 918 doanh nghiệp Hàn Quốc hoạt động giao dịch, thương mại giữa hai miền đã phải đóng cửa.
 
Trong đó có 70 cơ sở ủy thác gia công và 234 công ty thương mại thông thường.
 
Bộ Thống nhất cho biết khi lệnh cấm vận này được ban hành, ngoài khu vực núi Geumgang và khu công nghiệp liên Triều Gaesung, có 43 công ty đã được Chính phủ phê duyệt đang đầu tư 84 tỷ won (78,6 triệu USD theo tỷ giá hiện hành) cho các dự án liên quan đến miền Bắc.
 
Bộ này cũng cho biết ngoài đó ra, rất khó xác định được số công ty thương mại thông thường và những thiệt hại mà họ gánh chịu do ảnh hưởng từ lệnh cấm vận này.
 
Như trường hợp Công ty lữ hành Hyundai Asan, sau khi chương trình tour du lịch núi Geumgang bị ngừng vào năm 2008, công ty này đã chịu thiệt hại đến 1.290 tỷ won (hơn 1,2 tỷ USD theo tỷ giá hiện hành).
 
Lệnh cấm vận kinh tế Bắc Triều Tiên được Chính phủ Tổng thống Lee Myung-bak ban hành ngày 24/5/2010 nhằm đáp trả vụ miền Bắc đánh chìm tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc vào ngày 26/3/2010. Theo đó, Hàn Quốc ngừng toàn bộ các dự án giao lưu, hợp tác kinh tế với miền Bắc, ngoại trừ các hoạt động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung.

Lựa chọn của ban biên tập