Bắc Triều Tiên đã tổ chức một cuộc hội thảo giải thích về nhân quyền ở trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ) vào hôm 7/10 (theo giờ địa phương). Đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng tổ chức một sự kiện như thế này và tại đó, nước này nhấn mạnh luôn mở cửa sẵn sàng trao đổi với các nước về tình hình nhân quyền của nước mình.
Tại hội thảo, Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên hợp quốc Ri Dong-il cáo buộc các nước như Mỹ đang có hành động xuyên tạc sự thật về nhân quyền tại miền Bắc và ông nhấn mạnh Bình Nhưỡng luôn thực hiện tôn trọng nhân quyền một cách triệt để.
Về phần mình, Cục phó Cục Quốc tế thuộc Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên Choe Myong-nam nói Mỹ là trở ngại lớn nhất ngăn cản thúc đẩy nhân quyền tại miền Bắc. Ông Choe khẳng định Bình Nhưỡng phản đối nghị quyết của Liên hợp quốc về nhân quyền tại miền Bắc và coi đây là động cơ chính trị nhằm lật độ thể chế miền Bắc.
Ông Choe Myong-nam bác bỏ yêu cầu của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về đóng cửa các nhà tù chính trị tại Bắc Triều Tiên. Ông nói miền Bắc chỉ có các trung tâm lao động cải huấn chứ không có nhà tù chính trị.
Cũng tại hội thảo này, các quan chức miền Bắc bày tỏ sẵn sàng đối thoại với Hàn Quốc về vấn đề nhân quyền theo đề xuất của Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Yun Byung-se, nhưng cũng nói thêm rằng nghị quyết của Liên hợp quốc đang là "tảng đá chắn đường" giữa hai bên.
Buổi thảo luận mà Bắc Triều Tiên tổ chức có sự tham dự của hơn 100 người là đại diện các nước thành viên Liên hợp quốc và phóng viên báo chí. Tại đây, Bắc Triều Tiên cũng đã phát bản tiếng Anh của báo cáo nhân quyền mà Hiệp hội nghiên cứu tình hình nhân quyền tại Bắc Triều Tiên đưa ra hôm 13/8.