Hội nghị quốc tế lãnh đạo chính quyền địa phương về đa dạng sinh học năm 2014 đã khai mạc hôm thứ Hai (13/10) tại huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon của Hàn Quốc với khoảng 500 đại biểu tham dự.
Trong diễn văn chào mừng hội nghị, Tỉnh trưởng Gangwon Choi Moon-soon nói ở giữa bán đảo Hàn Quốc 60 năm nay đã tồn tại khu vực phi quân sự (DMZ) do Liên hợp quốc tạo ra sau chiến tranh Triều Tiên, là một nơi có tính đa dạng sinh học khác biệt. Ông bày tỏ mong muốn DMZ sẽ trở thành biểu tượng của hòa bình, môi trường và đa dạng sinh học, một tài sản chung của thế giới.
Tổng thư ký của Công ước Đa dạng sinh học (CBD) Braulio Ferreira de Souza Dias đã có bài phát biểu kêu gọi Hội nghị các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học tiến đến thực hiện các chiến lược và nghĩa vụ không chỉ ở tầm quốc gia mà ở phạm vi nhỏ hơn là các thành phố, địa phương. Ông đề cao vai trò của Chính phủ trung ương cũng như địa phương trong công cuộc thực hiện "Mục tiêu Aichi".
"Mục tiêu Aichi" được thông qua tại Hội nghị lần thứ 10 các nước ký Công ước đa dạng sinh học (COP10) tại thành phố Nagoya của Nhật Bản vào cuối tháng 10 năm 2010. Mục tiêu này yêu cầu hành động khẩn cấp, hiệu quả để thực hiện được 20 nội dung cụ thể trong năm lĩnh vực đến năm 2020 để ngăn chặn tổn thất đa dạng sinh học nhằm bảo vệ hệ sinh thái, đảm bảo cuộc sống phong phú của con người.
Dự kiến, hội nghị lần này sẽ đề cao vai trò của chính quyền địa phương trong thực hiện các mục tiêu đa dạng hóa sinh học từ năm 2011 đến năm 2020. Các bên tham gia cũng dự định sẽ thông qua "Tuyên bố Pyeongchang" với nội dung các nước tham gia Công ước Đa dạng sinh học sẽ duy trì hỗ trợ hội nghị lãnh đạo các địa phương.
Được biết, hội nghị quốc tế lãnh đạo chính quyền địa phương về đa dạng sinh học là một chương trình bên lề của Hội nghị lần thứ 12 các bên tham gia Công ước Đa dạng sinh học (COP 12) diễn ra tại huyện Pyeongchang, tỉnh Gangwon của Hàn Quốc từ 6/10 đến 17/10.