Bắc Triều Tiên lên tiếng chỉ trích rằng chính những chính sách thù địch của Mỹ đã làm gián đoạn việc tìm hài cốt lính Mỹ từng tham gia chiến tranh Triều Tiên (1950-1953) tại miền Bắc.
Hôm thứ Hai (13/10), Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn tuyên bố dưới danh nghĩa đại diện tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm của nước này rằng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel vào tháng 9 vừa qua đã có lời cáo buộc đổ trách nhiệm này lên chính quyền miền Bắc.
Cũng trong tuyên bố này, Bình Nhưỡng cho biết đã giải tán một bộ phận chuyên truy tìm và thu thập hài cốt binh lính trong chiến tranh tại nước này, đồng thời tiết lộ nhiều hài cốt binh lính Mỹ đã được tìm thấy trong quá trình xây dựng nhà máy thủy điện hay quy hoạch đất đai tại miền Bắc.
Mỹ đã bắt đầu tìm kiếm hài cốt binh lính nước mình tại Bắc Triều Tiên từ năm 1996. Sau đó nỗ lực này đã bị ngừng lại vào năm 2005 vì những lý do liên quan đến đảm bảo an toàn cho lực lượng tìm kiếm của Mỹ tại đây. Đến năm 2011, Washington và Bình Nhưỡng đã đạt được thỏa thuận về mở lại việc tìm kiếm nhưng chỉ đến tháng 3 năm 2012, công việc này lại tiếp tục bị đình trệ do Bình Nhưỡng công bố kế hoạch phóng tên lửa tầm xa.