Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên hôm thứ Tư (15/10) đã tổ chức cuộc họp quân sự cấp tướng tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm với đại diện miền Nam là quan chức cấp cao Bộ Quốc phòng còn phía miền Bắc là đại diện Tổng cục trinh sát.
Một quan chức Chính phủ cho biết Bình Nhưỡng đã đề xuất họp kín và được Seoul chấp thuận.
Được biết, ngay sau vụ một tàu tuần tra của Bắc Triều Tiên lấn qua đường ranh giới liên Triều trên biển Tây khoảng 900m về phía Tây đảo Baengnyeong của Hàn Quốc hôm 7/10 và có vụ đọ pháo giữa hai bên, Bình Nhưỡng đã gửi điện tín và qua đó hai bên đã sắp xếp cuộc gặp này.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết cuộc gặp đã bắt đầu lúc 10 giờ sáng và kết thúc lúc 3 giờ 10 phút chiều 15/10. Hai bên đã thảo luận nhưng không thu hẹp được bất đồng ý kiến về phương án giải tỏa căng thẳng quân sự khu vực đường ranh giới liên Triều trên biển cũng như việc tổ chức dân sự miền Nam thả bóng bay mang theo truyền đơn qua biên giới miền Bắc.
Tại cuộc họp, Bình Nhưỡng đã yêu cầu Seoul không được cho tàu quân sự đi qua đường ranh giới trên biển Tây mà nước này đã tự đặt ra, đồng thời cấm các tổ chức dân sự Hàn Quốc rải truyền đơn sang biên giới phía Bắc.
Bắc Triều Tiên cũng đồng thời yêu cầu cơ quan ngôn luận miền Nam ngừng phỉ báng nhằm vào chính quyền miền Bắc.
Đáp lại, đại diện Hàn Quốc nhấn mạnh lập trưừong duy trì đường ranh giới liên Triều trên biển Tây (NLL). Trong Hiệp định đình chiến ký năm 1953, các bên liên quan chỉ vạch ra biên giới trên đất liền giữa hai miền Triều Tiên chứ không quyết định đường ranh giới trên biển. Sau đó, tướng Mark Wayne Clark, Tư lệnh lực lượng Liên hợp quốc đóng tại Hàn Quốc đã thiết lập đường ranh giới trên biển NLL như hiện nay. Đến năm 1972, hai miền Nam-Bắc không có mâu thuẫn về đường ranh giới này do Bắc Triều Tiên không phản đối về quyết định đó.
Bên cạnh đó, Seoul cũng khẳng định lại rằng việc các tổ chức dân sự về người tị nạn Bắc Triều Tiên thả truyền đơn qua biên giới là hợp pháp và là một đặc điểm của chủ nghĩa dân chủ nên Chính phủ Hàn Quốc không thể ra lệnh cấm được.
Tiếp theo, đại diện miền Nam nói Chính phủ Hàn Quốc không thể can thiệp vào công việc của các cơ quan ngôn luận, đồng thời nhấn mạnh Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về các vụ như đánh chìm tuần dương hạm Cheonan và pháo kích đảo Yeongpyeong của Hàn Quốc trong cùng năm 2010.
Lần cuối cùng hai miền Nam-Bắc nhóm họp quân sự cấp tướng là vào tháng 12 năm 2007, tức bảy năm trước. Còn cuộc gặp quân sự cấp chuyên viên thì lần gần nhất là vào tháng 2 năm 2011.
Trong một tin liên quan, Chính phủ Hàn Quốc đã đề xuất với Bắc Triều Tiên về tổ chức cuộc họp cấp cao liên Triều vào ngày 30/10 này.