Theo một tài liệu nội bộ quân đội Bắc Triều Tiên do Đài phát thanh và truyền hình Hàn Quốc (KBS) thu thập được, miền Bắc quản lý sĩ quan và binh sĩ theo lý lịch xuất thân của từng người, đồng thời giới chính trị nước này kiểm soát chặt chẽ các quan chức quân đội.
Theo tài liệu này, ngay sau khi cố Chủ tịch Kim Jong-il qua đời vào tháng 12 năm 2012, quân đội miền Bắc đã tiến hành xem xét, kiểm tra tư tưởng, thái độ, xu hướng hành động của các quan chức nhằm ngăn chặn tình hình bất ổn.
Theo báo cáo về tình hình của khoảng 250 quân nhân tại một đơn vị cấp sư đoàn của miền Bắc, có một quan chức quân đội ngay khi biết tin Chủ tịch Kim Jong-il qua đời đã không đi làm, cũng không lập bất cứ thành tích nào trong thời gian để tang nhà lãnh đạo. Ngược lại, báo cáo này cũng ghi rõ những trường hợp cá nhân thể hiện lòng trung thành như có người thậm chí đã thức suốt đêm để làm vòng hoa viếng.
Trong một đoạn khác có nội dung phân chia sĩ quan và binh sĩ, cụ thể là những quân nhân có xuất thân tốt như là con cháu những người từng tham gia kháng chiến chống Nhật được xếp vào nhóm "trọng tâm". Ngược lại có những người được xếp vào nhóm "còn thiếu sót" hay "có vấn đề về tư tưởng chính trị", tức những binh sĩ cần được để mắt tới.
Tài liệu này cũng có nội dung cho thấy quân đội miền Bắc thiếu vật tư, quân nhu khi bắt khoán thu sắt thải hay dầu trong từng đơn vị. Thậm chí, tài liệu cũng ghi lại việc nhiều quân nhân đã phải trộm sắt của người dân để nộp đủ.