Ngọn tháp bằng thép trên đỉnh đồi Aegibong tại huyện Haseong, thành phố Kimpo, tỉnh Gyeonggi, ở gần khu vực biên giới với Bắc Triều Tiên của Sư đoàn 2 lính thủy đánh bộ Hàn Quốc, đã được dỡ bỏ hôm 16/10 vừa qua sau 43 năm tồn tại.
Một quan chức Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm thứ Tư (22/10) cho biết theo kết quả kiểm tra an toàn năm 2013, tháp này đã được đánh giá ở mức D là mức nguy hiểm.
Quan chức này cũng tiết lộ quyết định dỡ bỏ tháp trên đồi Aegibong đã có từ năm 2013 nhưng việc tiến hành bị chậm lại do ngân sách chậm quyết toán.
Ngọn tháp hình chóp giống cây thông Nô-en này được xây dựng năm 1971 và sự kiện thắp đèn hàng năm nhân lễ Giáng sinh tại đây đã luôn là một vấn đề gây hiềm khích giữa Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Tháp này cao 155 m và chỉ cách khu vực biên giới 3 km nên người dân của thành phố Gaesung ở Bắc Triều Tiên cũng có thể nhìn thấy tháp Giáng sinh được thắp sáng.
Do đó, tại cuộc họp quân sự năm 2004, hai miền đã nhất trí ngừng sự kiện thắp đèn này. Tuy nhiên, sau vụ tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc bị đánh chìm và Bắc Triều Tiên pháo kích đảo Yeonpyeong vào năm 2010, miền Nam đã nối lại việc thắp sáng tháp này. Đáp lại, Bình Nhưỡng đe dọa sẽ nhằm bắn thẳng đến tháp, gây ra căng thẳng tại khu vực.
Việc dỡ bỏ tháp trên đồi Aegibong được tiến hành chỉ mấy ngày sau vụ quân đội miền Bắc bắn súng vào các bóng bay mang theo truyền đơn của các tổ chức dân sự miền Nam khiến dư luận đặt câu hỏi liệu hai sự việc có liên quan đến nhau.