Theo tài liệu mà Cơ quan thuế quốc gia Hàn Quốc đệ trình lên Ủy ban Kế hoạch và tài chính tại Quốc hội hôm thứ Sáu (24/10), từ năm 2009 đến năm 2013, giá trị hóa đơn tiền mặt được phát hành nhưng sau đó không được chứng thực thông tin cá nhân người mua đã lên đến 102.995 tỷ won (tương đương 98 tỷ USD).
Con số này chiếm 26% trong giá trị tổng số hóa đơn tiền mặt phát hành trong năm năm này tại Hàn Quốc.
Giá trị của các hóa đơn tiền mặt không được chứng thực lại tại Hàn Quốc đã tăng lên hàng năm, từ 15.500 tỷ won (14,6 tỷ USD) năm 2009 lên đến 22.100 tỷ won (20,8 tỷ USD) năm 2011 và đến năm 2013 là 23.400 tỷ won (22 tỷ USD).
Cơ quan thuế quốc gia cho biết với các hóa đơn tiền mặt như vậy, người mua hàng vẫn có thể được nhận hoàn thuế nếu truy cập trang chủ của cơ quan này và đăng ký chứng thực thông tin cá nhân.