Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) cho rằng Hàn Quốc sẽ là nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trước những thay đổi đột ngột về chính sách tiền tệ của Mỹ.
Theo báo cáo về triển vọng kinh tế châu Á-Thái Bình Dương mà Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đưa ra hôm thứ Hai (27/10), nếu Mỹ nâng lãi suất cơ bản sớm khiến tỷ lệ tăng trưởng kinh tế giảm và lãi suất trên thị trường tăng đột ngột thì Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Hàn Quốc sẽ bị tác động mà cụ thể là trong một năm sau đó sẽ giảm khoảng 0,98%.
Hiện nay, Chính phủ và Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) lần lượt đưa ra mức dự đoán về triển vọng tăng trưởng kinh tế năm 2015 là 4% và 3,9%. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm tới có thể rớt xuống ngưỡng chỉ hơn 3% nếu chịu ảnh hưởng xấu từ việc Mỹ tăng lãi suất cơ bản.
Trước đó, nội dung này cũng đã được IMF đưa ra tại buổi hội thảo chung với Viện nghiên cứu chính sách kinh tế đối ngoại (KIEP) hôm 21/10 vừa qua.
Tại hội thảo, Trưởng phòng nghiên cứu kinh tế khu vực châu Á -Thái Bình thuộc Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) Romain Duval nói những nguồn đầu tư vào Hàn Quốc rất nhạy cảm với các yếu tố bên ngoài do đó có khả năng thoát vốn, bên cạnh đó, xuất khẩu sang Mỹ cũng sẽ gặp khó khăn.
Tuy nhiên, IMF cũng nhận định nếu Chính phủ Hàn Quốc có bước đi hợp lý thì sẽ không có vấn đề nghiêm trọng nào xảy ra.
Ngoài Hàn Quốc, dự đoán tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Nhật Bản giảm 0,86%, năm nước châu Á khác giảm 0,85% và Trung Quốc giảm 0,79%. Ấn Độ được dự đoán sẽ chịu ảnh hưởng ít nhất khi chỉ giảm tăng trưởng 0,15%.
Hiện nay, dư luận đang quan tâm liệu Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) có ra quyết định nới lỏng định lượng tại cuộc họp Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC), nơi quyết định các chính sách tiền tệ, lãi suất cơ bản, sẽ diễn ra trong hai ngày 28 và 29/10 (theo giờ địa phương) tới hay không.