Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Giao dịch thương mại Hàn-Nhật đi xuống cùng quan hệ ngoại giao

Write: 2014-11-05 17:44:24Update: 2014-11-05 18:04:43

Giao dịch thương mại Hàn-Nhật đi xuống cùng quan hệ ngoại giao

Giao dịch thương mại giữa Hàn Quốc và Nhật Bản đang chững lại trong bối cảnh quan hệ song phương đóng băng.
 
Việc Nhật Bản có kế hoạch nới lỏng định lượng bổ sung lại như "đổ thêm dầu vào lửa", khiến tình hình càng trầm trọng hơn.
 
Hôm thứ Tư (5/11), Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) cho biết xuất khẩu của Hàn Quốc sang Nhật Bản đã giảm liên tiếp trong ba năm: 2012 giảm 2,2%, 2013 giảm 10,7% và từ tháng 1 đến tháng 9 năm 2014 giảm 4,6%.
 
Tương tự, nhập khẩu từ nước láng giềng này cũng giảm lần lượt trong năm 2012 là 5,8%, năm 2013 là 6,7% và trong chín tháng đầu năm 2014 đã giảm 11,1%.
 
Nguyên nhân chính là do đồng yen Nhật giảm giá khiến nhu cầu nhập khẩu của Tokyo giảm xuống và sức cạnh tranh về giá cả của các mặt hàng Hàn Quốc cũng bị yếu đi.
 
Tỷ giá hối đoái yen-won vào tháng 12 năm 2012 là 1.280 won đổi 100 yen đã tụt dốc kể từ sau khi Chính phủ Thủ tướng Shinzo Abe chính thức lên nắm quyền điều hành đất nước. 
 
Nguồn tin về việc Ngân hàng trung ương Nhật Bản sẽ quyết định nới lỏng định lượng bổ sung vào cuối tháng 10 đã kéo tỷ giá này xuống chỉ còn 951 won đổi 100 yen. Các cơ quan tài chính dự đoán tỷ giá này sẽ còn hạ tiếp xuống còn khoảng 900 won đổi 100 yen vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2015.
 
Ngoài ra, việc các doanh nghiệp chế tạo của Nhật Bản di dời nhà xưởng ra nước ngoài và quan hệ Seoul-Tokyo không mấy tốt đẹp cũng đã ảnh hưởng tiêu cực đến xuất khẩu sang Nhật Bản.
 
Theo Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA), đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Nhật Bản tại Hàn Quốc tăng lên, cùng với việc Hàn Quốc phát huy tự cung tự cấp nguyên vật liệu, phụ tùng cũng là nguyên nhân làm giảm lượng nhập khẩu các mặt hàng này từ Nhật Bản vào Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập