Hàn Quốc và Trung Quốc khởi động vòng đàm phán thứ 14 về Hiệp định thương mại tự do (FTA) vào tối ngày 6/11 (theo giờ địa phương) tại trụ sở Bộ Thương mại Trung Quốc ở Bắc Kinh.
Diễn ra trước Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC), đây là vòng đàm phán FTA đầu tiên mà đại diện mỗi bên là cấp Bộ trưởng. Do đó, dư luận tập trung chú ý đến những thành quả có thể đạt được lần này.
Trước đó, tại cuộc gặp đầu tháng 7 tại Seoul, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã từng nhất trí sẽ cùng nỗ lực để hai bên có thể ký kết FTA trong năm 2014.
Chủ đề nghị sự chính của vòng đàm phán này là những khác biệt ý kiến tồn tại giữa hai bên như mở cửa thị trường dịch vụ, loại bỏ các rào cản phi thuế quan (tức các rào cản ngoài thuế làm ảnh hưởng đến lưu chuyển hàng hoá quốc tế, nhằm duy trì và bảo hộ sản phẩm trong nước), và tiêu chuẩn về xuất xứ tùy từng mặt hàng.
Đến nay, Seoul và Bắc Kinh đã đạt được thỏa thuận trên 16 trong 22 chương của văn bản hiệp định.
Hàn Quốc hiện đang yêu cầu Trung Quốc sớm mở cửa thị trường hàng hóa chế tạo, lĩnh vực xuất khẩu chủ lực của Hàn Quốc. Ngược lại, Bắc Kinh lại muốn Seoul mở cửa hơn nữa thị trường nông sản.