Theo kết quả bầu cử giữa kỳ của Mỹ hôm 4/11, đảng Cộng hòa đã giành chiến thắng vang dội, trở thành đảng nắm đa số ghế tại cả Thượng viện và Hạ viện kể từ đầu năm sau. Nhiều ý kiến cho rằng, với sự nắm quyền của các nghị sĩ đảng Cộng hòa, những người ủng hộ chủ nghĩa mậu dịch tự do, thì các điều kiện xuất khẩu của Hàn Quốc sang Mỹ sẽ được cải thiện.
Đây là ý kiến chung mà Cơ quan xúc tiến thương mại Hàn Quốc (KOTRA) thu thập được hôm 5/11 sau khi phỏng vấn khoảng 20 người thuộc giới lãnh đạo Mỹ về các chính sách kinh tế và thương mại tương lai. Nội dung này đã được đưa trong báo cáo với tiêu đề "Những vấn đề thời sự kinh tế sau kết quả bầu cử giữa kỳ Mỹ".
Báo cáo dự đoán chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch sẽ suy yếu dưới sự lãnh đạo của các nghị sĩ đảng Cộng hòa. Trước đó, vào tháng 8, Bộ Thương mại Mỹ đã đánh thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng ống thép dùng trong các giếng dầu của Hàn Quốc theo yêu cầu của các nghị sĩ đảng Dân chủ.
Bên cạnh đó, dự đoán những nỗ lực để ký kết các thỏa thuận về thương mại tự do của Chính phủ Tổng thống Obama như Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) sẽ được đẩy nhanh do quyền xúc tiến thương mại (TPA) được khôi phục.