Hội nghị toàn quyền Liên minh viễn thông quốc tế (ITU) với 193 nước thành viên thuộc Liên hợp quốc diễn ra bốn năm một lần, hôm thứ Sáu (7/11) đã chính thức khép lại lịch trình ba tuần tại Trung tâm thương mại BEXCO (Busan).
Đây là lần đầu tiên Hàn Quốc đăng cai tổ chức sự kiện quốc tế này.
Hội nghị ITU là nơi đại diện cấp Bộ trưởng của các quốc gia trên toàn cầu về lĩnh vực công nghệ thông tin và truyền thông bàn bạc các nghị sự cũng như chính sách chung trong lĩnh vực này. Tham dự sự kiện lần này tại Hàn Quốc có khoảng 3.000 đại biểu đến từ hơn 170 nước, trong đó có khoảng 140 bộ trưởng, thứ trưởng.
Trong ba tuần làm việc, đã có khoảng 800 các cuộc họp lớn nhỏ được tổ chức như phiên họp toàn thể liên minh, họp các tiểu ban, họp các nhóm hành động đặc biệt.
Thành quả chính mà Hàn Quốc đạt được là tiếp tục giữ chức ủy viên thường trực của liên minh lần thứ bảy liên tiếp, và nhà nghiên cứu Lee Chae-sub của Phòng nghiên cứu tổng hợp công nghệ thông tin thuộc Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) đã được bầu Chủ tịch Ủy ban tiêu chuẩn hóa viễn thông (TSB) của ITU. Ngoài ra, ITU cũng đã thông qua đề xuất của Seoul trong các lĩnh vực công nghệ thông tin tiên tiến như "Mạng internet của đồ vật".
Bên cạnh đó, hội nghị quốc tế này cũng đã mang lại hiệu quả kinh tế trực tiếp lên đến 130 tỷ won (tương đương 118,8 triệu USD).