Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Hai (17/11) cho biết trong 100 người lao động có việc làm thì có tám người là bán thời gian, tức làm việc dưới 36 tiếng một tuần.
Trong tháng 8 vừa qua, Hàn Quốc có khoảng 2,03 triệu lao động bán thời gian, tăng 8% tương đương khoảng 149.000 người so với cùng kỳ năm ngoái. Đây cũng là lần đầu tiên số lao động bán thời gian tại Hàn Quốc vượt ngưỡng 2 triệu người.
Như vậy, tỷ lệ lao động bán thời gian trong tổng số lao động tại Hàn Quốc đã tăng hơn 3% trong vòng 10 năm qua, từ 4,8% năm 2004 lên 7,9% năm nay.
Nguyên nhân là do số công việc bán thời gian đã tăng mạnh sau khủng hoảng kinh tế năm 2008, cùng với đó là những chính sách của Chính phủ khuyến khích làm những công việc ít giờ hơn.
Trong số lao động bán thời gian, số lượng nữ nhiều hơn nam còn số người cao tuổi tương đương người trẻ tuổi. Cứ 100 lao động nữ lại có 13 người làm việc bán thời gian.