Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Hàn Quốc lần đầu trở thành quốc gia sở hữu tài sản ròng ở nước ngoài

Write: 2014-11-20 16:57:37Update: 2014-11-20 17:10:36

Hàn Quốc lần đầu trở thành quốc gia sở hữu tài sản ròng ở nước ngoài

Theo bảng đối chiếu đầu tư quốc tế tháng 9 do Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc (BOK) đưa ra hôm thứ Năm (20/11), đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc đến cuối tháng 9 vừa qua đã đạt 1.051,5 tỷ USD, tăng 10,2 tỷ USD so với ba tháng trước đó. Trong khi đó, đầu tư nước ngoài vào Hàn Quốc đã giảm 23,1 tỷ USD, còn 1.028,8 tỷ USD.
 
Như vậy, với mức chênh lệch giữa đầu tư của Hàn Quốc ra nước ngoài và đầu tư của nước ngoài vào Hàn Quốc là 22,7 tỷ USD, lần đầu tiên từ năm 1994 sau khi bắt đầu thu thập các số liệu thống kê, Hàn Quốc đã trở thành một nước sở hữu tài sản ròng ở nước ngoài, tức tài sản ở nước ngoài nhiều hơn các khoản vay nợ phải trả.
 
Tài sản ròng ở nước ngoài được tính bằng cách lấy tổng giá trị các khoản cho vay, đầu tư trực tiếp và các hình thức đầu tư khác của Nhà nước và doanh nghiệp Hàn Quốc trừ đi các khoản đầu tư tương ứng của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Hàn Quốc. 
 
Bộ Kế hoạch và tài chính cho biết nguyên nhân là do giá đôla Mỹ tăng trên toàn cầu và giá trị đồng won giảm xuống đã làm giảm giá trị tài sản của nhà đầu tư nước ngoài tại Hàn Quốc. Đặc biệt, nợ nước ngoài ngắn hạn giảm xuống đã giúp cải thiện tính lành mạnh của nợ và khả năng chi trả của Hàn Quốc.
 
Trong tương lai, Bộ Kế hoạch và tài chính dự kiến sẽ theo sát thị trường vốn nước ngoài và những thay đổi trong cơ cấu nợ nước ngoài của Hàn Quốc.

Lựa chọn của ban biên tập