Liên quan đến việc hỗ trợ khắc phục hậu quả do lũ lụt tại Bắc Triều Tiên, Chính phủ đã quyết định sẽ tích cực xem xét trong trường hợp tổ chức phi chính phủ đề nghị hỗ trợ.
Tuy nhiên, lập trường của Chính phủ sẽ trì hoãn việc hỗ trợ gạo và phân bón cho đến khi nào giải quyết được vấn đề tên lửa của Bắc Triều Tiên và việc trợ giúp khắc phục hậu quả do lũ lụt cũng sẽ được thực hiện gián tiếp thông qua các tổ chức phi chính phủ.
Giới chính trị cũng đã bày tỏ lập trường tích cực hỗ trợ cho Bắc Triều Tiên.
Chủ tịch Đảng cầm quyền Uri, ông Kim Kun-tae khẳng định dự án hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên cần phải tiếp tục được duy trì trong bất kỳ tình hình chính trị nào.
Tại phiên họp cán bộ mở rộng ngày mùng 4 tháng 8, ông Kim cho biết có tin số người thiệt mạng do lũ lụt tại Bắc Triều Tiên đã lên tới hơn 10.000 người và Chính phủ cần tiếp tục hỗ trợ nhân đạo cho Bắc Triều Tiên.
Người phát ngôn của Đảng đối lập chính, Đại Dân tộc, bà Na Kyung-won kêu gọi Chính phủ phải hỗ trợ đồ vật thiết yếu trong sinh hoạt cho các nạn nhân lũ lụt tại Bắc Triều Tiên.