Tâm lý tiêu dùng của người dân Hàn Quốc tiếp tục giảm sút bất chấp những chính sách kích thích nền kinh tế của Chính phủ cũng như việc Ngân hàng trung ương (BOK) hạ lãi suất cơ bản. Thậm chí tâm lý tiêu dùng hiện nay còn xấu hơn thời điểm ngay sau thảm họa chìm tàu Sewol.
Theo kết quả điều tra tình hình tiêu dùng trong tháng 11 do Ngân hàng trung ương Hàn Quốc đưa ra hôm thứ Tư (26/11), chỉ số lòng tin người tiêu dùng là 103 điểm, giảm 2 điểm so với tháng 10. Đây là mức thấp nhất từ sau tháng 9 năm 2013. Trước đó, chỉ số này trong tháng 5, tức ngay sau tai nạn đắm tàu Sewol, là 105 điểm.
Chỉ số lòng tin người tiêu dùng đã giảm liên tiếp trong hai tháng và ngay cả khi lãi suất cơ bản đã được hạ đến mức kỷ lục là 2%/năm vào tháng 10 vừa qua.
Chỉ số lòng tin của người tiêu dùng (CSI, Consumer Sentiment Index) là chỉ số phản ánh lòng tin của người dân về tình hình kinh tế. Nếu chỉ số này đạt hơn 100 điểm chứng tỏ số người lạc quan về tình hình kinh tế nhiều hơn số người bi quan.
Theo Ngân hàng trung ương Hàn Quốc, nguyên nhân là do các điều kiện kinh tế bên ngoài không thuận lợi cùng với nhu cầu trong nước sụt giảm.