Nợ hộ gia đình tại Hàn Quốc tăng cao làm tăng số người đăng ký nhận hỗ trợ về trả nợ để đối phó với tình trạng khó khăn có thể dẫn đến phá sản.
Nguồn tin từ giới tài chính và thống kê của tòa án hôm thứ Năm (27/11) cho biết đến tháng 10 năm 2014 đã có 93.105 cá nhân đăng ký xin được hỗ trợ.
Đây là mức tăng 7,6% so với cùng thời điểm tháng 10 năm 2013, năm đầu tiên tại Hàn Quốc con số này vượt ngưỡng 100.000 trường hợp đăng ký.
Nếu tình hình này tiếp diễn thì nhiều khả năng số đăng ký năm nay sẽ vượt qua năm ngoái (105.885).
Một chuyên gia tài chính giải thích có nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng này nhưng chủ yếu là do nợ hộ gia đình tăng lên khiến có thêm nhiều người gặp khó khăn trong việc thanh toán nợ.
Việc đăng ký xin được hỗ trợ điều chỉnh nợ nhằm tránh bị phá sản được Chính phủ Hàn Quốc đưa vào áp dụng từ tháng 9 năm 2004. Những cá nhân gặp khó khăn về tài chính và đang đứng trước nguy cơ vỡ nợ có thể điều đình xin giảm khoản nợ này. Cụ thể, những người vay dưới 500 triệu won (tương đương 456.000 USD) không thế chấp hoặc vay dưới 1 tỷ won (khoảng 912.000 USD) có thế chấp, nếu có khả năng làm ra kinh tế và có thu nhập ổn định để thanh toán một khoản tiền nhất định trong ba đến năm năm thì khoản nợ còn lại có thể được miễn.