Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc hôm thứ Sáu (28/11) cho biết tình hình sản xuất công nghiệp trong tháng 10 vừa qua đã tăng 0,3% so với tháng 9, lần tăng đầu tiên trong ba tháng từ tháng 7.
Tuy nhiên, lĩnh vực chế tạo đã giảm 1,8% so với tháng 9 bởi mặc dù lượng sản xuất xe ô tô, sản phẩm hóa học tăng lên thì sản xuất chíp bán dẫn và các thiết bị điện tử lại giảm xuống.
Bên cạnh đó, tỷ lệ tồn kho trong chế tạo tháng 10 là 126%, tăng 2,2% so với tháng 9.
Khác với tình hình lĩnh vực chế tạo không mấy lạc quan, lĩnh vực dịch vụ trong tháng 10 tại Hàn Quốc lại tăng 0,8% do kết quả tăng trưởng khả quan của ngành khoa học công nghệ.
Cùng lúc đó, tiêu dùng đã giảm liên tiếp trong hai tháng 9 và 10. Chỉ số doanh thu bán lẻ đã giảm 0,4% so với tháng 9, đặc biệt, việc luật cải thiện cơ cấu lưu thông các thiết bị đầu cuối trong mạng bắt đầu có hiệu lực đã ảnh hưởng đến tâm lý mua điện thoại di động mới của người dân và dự đoán sẽ ảnh hưởng đến tiêu dùng nói chung.
Đầu tư trang thiết bị tăng trong tháng 9 nhưng lại giảm 4,6% trong tháng 10 do quy mô đầu tư các thiết bị vật chuyển, linh kiện chi tiết giảm xuống.
Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp (Coincident Composite Index) – chỉ số tổng hợp đánh giá về tình trạng cũng như xu thế hiện tại của nền kinh tế, đã giảm 0,3 điểm xuống còn 100 điểm. Trong khi đó, chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai lại tăng 0,3 điểm thành 103,3 điểm.
Cục thống kê quốc gia phân tích mặc dù lĩnh vực dịch vụ có tăng trưởng nhưng lĩnh vực chế tạo lại giảm liên tiếp cho thấy kinh tế Hàn Quốc đang hồi phục rất chậm.