Viện nghiên cứu di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc (NCP) hôm 3/12 cho biết các nhà khảo cổ đã phát hiện nhiều mảnh quan tài gỗ được cho làm vào khoảng thế kỷ XIV thời Goryeo. Điều đặc biệt là trên đó có khắc 20 chữ "phạn" bằng bột vàng. Chữ "phạn" (hoặc "phạm") là từ cổ Ấn Độ từng được sử dụng để ghi chép trường kinh Phật.
Quan tài này được khai quật tại ngôi mộ cổ trên đất ruộng ở xã Jeokseong, huyện Sunchang ở tỉnh Bắc Jeolla. Cùng với đó là các vật dụng dùng trong tang lễ trong tình trạng còn nguyên vẹn như bát bằng đồng xanh để đựng tóc người chết.
Xét quy mô ngôi mộ, những đồ vật chôn cùng người chết và cấu trúc quan tài cũng như huyệt mộ, có thể nhận định đây là mộ của một người có địa vị khá cao trong xã hội vùng này thời bấy giờ. Các nhà khảo cổ dự kiến sẽ tìm hiểu tuổi và giới tính của người chết qua mẫu tóc và răng được khai quật còn khá nguyên vẹn.
Với thành quả lần đầu tiên tìm thấy chữ "phạn" trong mộ cổ cuối thời Goryeo, Viện nghiên cứu di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc kỳ vọng sẽ mở ra con đường nghiên cứu về văn hóa tang lễ theo Phật giáo vào thời đại này tại Hàn Quốc.