Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc tăng cường đối phó vụ rò rỉ tài liệu mật

Write: 2014-12-24 17:46:23Update: 2014-12-24 18:03:23

Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc tăng cường đối phó vụ rò rỉ tài liệu mật

Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) hôm thứ Tư (24/12) đã thành lập Ban đối phó khẩn cấp 24/24 liên quan tới việc rò rỉ tài liệu mật của công ty này. 
 
Trước đó, một nhóm phản đối nhà máy điện nguyên tử đã đăng bốn tệp tài liệu nén của Công ty Thủy điện và điện hạt nhân Hàn Quốc (KHNP) lên mạng xã hội Twitter vào khoảng 1 giờ sáng ngày 21/12. Những người này đã yêu cầu phải đóng cửa ba nhà máy điện nguyên tử là Kori số 1 và 2 và Wolseong số 2 trước ngày 25/12, và đe dọa nếu yêu cầu này không được thực hiện, họ sẽ còn tiếp tục đăng tải thêm nhiều tài liệu khác. 
 
Đây là lần thứ năm tài liệu mật của Công ty Thủy điện và điện hạt nhân bị rò rỉ ra ngoài.
  
Ban đối phó khẩn cấp của công ty sẽ hoạt động thông đêm bắt đầu từ 6 giờ chiều ngày 24/12, nắm bắt tình hình của 23 nhà máy điện nguyên tử trên toàn quốc. Trong trường hợp phát sinh các tình huống khẩn cấp, Ban đối phó khẩn cấp sẽ tiến hành các biện pháp hỗ trợ kỹ thuật ngay lập tức như chuyển sang vận hành thủ công hoặc dừng hoạt động của các nhà máy theo quy định về quy trình đối phó khẩn cấp.
 
Ba nhà máy bị yêu cầu đóng cửa là Kori số 1 và 2 và Wolseong số 2 có công suất là 2,3 triệu kW. Như vậy, nếu xét tới lượng điện năng dự phòng của Công ty Thủy điện và điện hạt nhân là 8,7 triệu kW, thì dù trong trường hợp xấu nhất là phải đóng cửa cả ba nhà máy trên sẽ không ảnh hưởng gì tới việc cung cấp điện năng trên toàn Hàn Quốc.
 
Chiều ngày 24/12, Bộ trưởng Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Yoon Sang-jik đã tới thăm nhà máy Kori và sẽ làm việc thông đêm tại đây. Ngay sau đó, vào ngày 25/12, Bộ trưởng Yoon dự kiến sẽ tới kiểm tra nhà máy điện nguyên tử Wolseong.

Lựa chọn của ban biên tập