Bộ Tương lai, sáng tạo và khoa học Hàn Quốc hôm thứ Hai (5/1) cho biết vệ tinh Khoa học công nghệ số 3 (gọi tắt là KSLV-3) đã thoát khỏi nguy cơ va chạm với mảnh vỡ vũ trụ do quỹ đạo bay của mảnh vỡ này đã thay đổi.
Theo kết quả phân tích các dữ liệu của Viện nghiên cứu hàng không vũ trụ Hàn Quốc (KARI) đêm 4/1, khoảng cách giữa KSLV-3 với mảnh vỡ vũ trụ là trên 10 km nên không có khả năng xảy ra va chạm.
Trước đó, hôm 3/1, Hàn Quốc dự đoán va chạm sẽ xảy ra khi một số mảnh vỡ vũ trụ này đến gần chỉ còn cách vệ tinh khoa học công nghệ số 3 khoảng 23 m vào lúc 9 giờ 30 phút tối ngày 4/1 (theo giờ Hàn Quốc) khi vệ tinh này đang ở trên không biển Greenland ở Bắc Băng Dương. Những mảnh vỡ này là rác vũ trụ phát sinh do va chạm giữa vệ tinh thông tin liên lạc của Mỹ và Nhật Bản hồi năm 2009.
Tuy nhiên, sau đó, Trung tâm điều hành không gian hợp tác của Mỹ đã thông báo rằng quỹ đạo bay của mảnh vỡ vũ trụ này đã thay đổi do ảnh hưởng từ hoạt động của Mặt trời.
Trung tâm nghiên cứu vệ tinh nhân tạo thuộc Viện Khoa học và công nghệ tiên tiến Hàn Quốc (KAIST) cho biết sẽ duy trì quan sát KSLV-3 đề phòng khả năng xảy ra va chạm với các mảnh vỡ vũ trụ nhỏ khác.
Được phóng vào năm 2013, KSLV-3 là vệ tinh loại nhỏ có gắn camera tia hồng ngoại đầu tiên của Hàn Quốc. Trước đó, vào tháng 9 năm 2013, vệ tinh này đã từng thoát khỏi nguy cơ va chạm với mảnh vỡ của một vệ tinh Liên xô cũ.