Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Kinh tế

"Hàng nội không còn được người Hàn chuộng như trước"

Write: 2015-01-19 18:02:29Update: 2015-01-19 18:24:43

"Hàng nội không còn được người Hàn chuộng như trước"

Tạp chí The Economist của Anh hôm 17/1 (theo giờ địa phưong) đăng bài giới thiệu về xu hướng người Hàn Quốc mua hàng trực tiếp từ nước ngoài và nhận định rằng người tiêu dùng Hàn Quốc đang dần thay đổi tâm lý mua sắm, thay vì ủng hộ hàng sản xuất trong nước thì hướng đến các sản phẩm nhập khẩu có chất lượng và giá cả hợp lý hơn.
 
The Economist cho rằng tâm lý ủng hộ hàng nội của người Hàn Quốc hiện nay đã không còn được như vào thời điểm năm 1998, tức ngay sau khủng hoảng tài chính châu Á, khi đó, thay vì chọn một chiếc xe hàng hiệu BMW của Đức thì các ngôi sao Hàn sẽ chọn mua một chiếc xe Hyundai sản xuất trong nước.
 
Khi sản phẩm điện thoại thông minh iPhone của hãng Apple của Mỹ tăng thị phần tại Hàn Quốc đến 25% vào năm 2009 đã đánh dấu thời điểm người tiêu dùng Hàn bắt đầu thay đổi tâm lý mua sắm.
 
Theo tạp chí này, các doanh nghiệp Hàn Quốc cần từ bỏ chiến lược kinh doanh kêu gọi lòng yêu nước đối với khách hàng nội địa.
 
Người Hàn mua trực tiếp từ nước ngoài hơn 1,5 tỷ USD năm 2014
 
Hàn Quốc chịu thâm hụt nặng năm 2014 khi quy mô người Hàn mua sắm trực tiếp từ nước ngoài nhiều hơn gấp 55 lần người nước ngoài mua sắm trực tiếp hàng Hàn Quốc.
 
Cục Hải quan Hàn Quốc hôm thứ Hai (19/1) cho biết năm 2014 đã có 15,5 triệu giao dịch mua sắm trực tiếp từ nước ngoài với giá trị lên đến hơn 1,5 tỷ USD, tăng 39,1% về lượng giao dịch và 48,5% về giá trị so với năm 2013.
 
Trong khi đó, giao dịch mua bán chiều ngược lại từ Hàn Quốc ra nước ngoài chỉ là 105.000 giao dịch với tổng giá trị hơn 28 triệu USD.
 
Về mặt hàng, người Hàn mua nhiều nhất là các sản phẩm thực phẩm chức năng, tiếp đó là túi xách, quần áo và giày dép.

Lựa chọn của ban biên tập