Trước tình hình người dân đang có nhiều bức xúc liên quan đến đợt quyết toán thuế và hoàn thuế thu nhập cá nhân năm 2014 từ tháng 1 năm 2015, hôm thứ Hai (20/1), Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế kiêm Bộ trưởng Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc Choi Kyoung-hwan đã tổ chức cuộc họp báo khẩn bày tỏ xin lỗi người dân và công bố đối sách bổ sung của Chính phủ đối với vấn đề này.
Ông Choi cam kết khi hoàn thành quyết toán đến cuối tháng 3 tới sẽ phân tích kỹ lại khoản thuế mà từng tầng lớp thu nhập phải gánh chịu và phản ánh điều này trong các kế hoạch của Chính phủ về sửa đổi chế độ thuế.
Phó Thủ tướng cho biết sẽ cân nhắc đến số con cái trong một gia đình cũng như việc người dân phải chuẩn bị lo cho tuổi già để tiến hành những thay đổi cần thiết như về hạng mục và tiêu chí khấu trừ thuế. Ông Choi cũng nói thêm Chính phủ hiện chưa quyết định việc sẽ đưa nội dung này vào dự thảo luật thuế sửa đổi cho năm 2016 sẽ công bố vào khoảng giữa năm hay đưa vào áp dụng ngay từ năm 2015.
Bên cạnh đó, Chính phủ cũng quyết định sẽ sửa đổi biểu thuế thu nhập cá nhân, phản ánh chi tiết hơn những đặc điểm của từng trường hợp cá nhân, đồng thời xem xét phương án cho người dân chia ra đóng nhiều lần trong trường hợp có phát sinh thêm.
Bắt đầu từ năm tài khoá 2014, Hàn Quốc đã áp dụng chế độ "hoàn lại tiền trong tỷ lệ nộp thuế" chứ không phải chế độ "hoàn lại tiền trong thu nhập bị đánh thuế" như trước đó. Điều này nảy sinh nhiều ý kiến cho rằng gánh nặng thuế đối với tầng lớp thu nhập thấp còn tăng hơn tầng lớp thu nhập cao.
Về phần mình Phó Thủ tướng Choi Kyoung-hwan giải thích rằng việc thay đổi này có lợi hơn đối với tầng lớp thu nhập thấp. Ông Choi nói rõ hơn rằng tiền hoàn thuế giảm là do Chính phủ đã giảm mức đánh thuế hàng tháng so với năm tài khóa 2013.
Ông Choi Kyoung-hwan cam kết Chính phủ sẽ dùng khoản thuế thu tăng là 930 tỷ won (khoảng 859 triệu USD) theo chế độ mới này để hỗ trợ thêm cho tầng lớp thu nhập thấp như trợ cấp cho trẻ em hay khuyến khích việc làm.