Hiệp hội bao gồm 59 tổ chức dân sự hợp tác với Bắc Triều Tiên hôm thứ Tư (21/1) đã ra một văn kiện chung yêu cầu Chính phủ Hàn Quốc dỡ bỏ toàn bộ các quy định về hạn chế viện trợ cho Bình Nhưỡng.
Theo hiệp hội này, trong năm 2014, viện trợ của các tổ chức dân sự Hàn Quốc với Bắc Triều Tiên đã ghi nhận mức thấp nhất trong lịch sử. Hiệp hội này cho rằng, Chính phủ Hàn Quốc phải xây dựng luật đặc biệt để các tổ chức dân sự có thể tiếp tục hỗ cho miền Bắc, không liên quan tới các tình hình chính trị, quân sự giữa hai miền.
Cụ thể, Chính phủ cần cho phép cung cấp lương thực như bột mỳ, gạo để đảm bảo quyền sinh tồn của người dân Bắc Triều Tiên, đồng thời dỡ bỏ hạn chế viện trợ về phân bón.
Sau vụ quân đội miền Bắc đánh chìm tuần dương hạm Cheonan của Hàn Quốc năm 2010, Seoul đã ban hành Lệnh cấm vận kinh tế với Bắc Triều Tiên ngày 24/5/2010 và chỉ cho phép hỗ trợ nhân đạo tầng lớp yếu thế trong xã hội như trẻ sơ sinh.