Ủy ban tiêu chuẩn truyền thông Hàn Quốc (KOCSC) cho biết đang theo dõi thông tin trên mạng internet có nội dung khuyến khích gia nhập tổ chức tội phạm hay kích động tấn công khủng bố, và sẽ có biện pháp ngăn chặn người dùng internet trong nước truy cập những thông tin này.
Tại cuộc họp hôm thứ Năm (22/1), ủy ban đã thông qua văn bản khẩn cấp về vấn đề này và cho biết sẽ sớm đưa vào thực hiện.
Quyết định được đưa ra ngay sau khi cơ quan chức năng phát hiện việc thanh niên Hàn họ Kim mất tích tại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri hôm 10/1 đã tiếp cận các thông tin về gia nhập lực lượng vũ trang cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) qua tin nhắn mạng xã hội.
Thị trấn Kilis, phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi công dân Hàn mất tích chỉ cách phía Bắc Xy-ri nơi tổ chức Nhà nước Hồi giáo đóng quân chưa đến 10 km, và được biết đến là con đường chủ yếu mà nhiều người nước ngoài cực đoan tìm cách vượt biên để đến với tổ chức này.
Cảnh sát Hàn Quốc cũng phát hiện manh mối thanh niên họ Kim này đã liên lạc qua lại với một người bản địa Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối năm 2014 bằng ứng dụng nhắn tin bảo mật Surespot mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo hay dùng để lôi kéo các thanh niên dưới 20 tuổi gia nhập.