Thống đốc Ngân hàng Trung ương Hàn Quốc Lee Joo-yeol hôm thứ Sáu (23/1) cho biết động thái Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) khởi động gói nới lỏng định lượng không nằm ngoài dự đoán trước đó của thị trường. Đây là một trong các biện pháp kích thích kinh tế của các nước thành viên Liên minh châu Âu thông qua việc thu mua trái phiếu của cả khu vực nhà nước và tư nhân.
Ông Lee cũng nhận định quy mô 60 tỷ euro (tương đương gần 68 tỷ USD) là phù hợp với thị trường.
Theo Thống đốc BOK, việc các nền kinh tế lớn theo đuổi chính sách tiền tệ độc lập có thể thổi bùng thành một cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu trong năm nay, gây nhiều biến động trên thị trường tài chính quốc tế.
Ông Lee Joo-yeol lấy ví dụ việc mới đây Thụy Sĩ và Đan Mạch đã hạ lãi suất cơ bản nhưng Ngân hàng trung ương Bra-xin lại nâng lên để giải thích về tình hình cơ quan tài chính mỗi nước đều đang có những điều chỉnh riêng về chính sách tiền tệ phù hợp với nước mình.