Qua lời người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Lim Byung-chul hôm thứ Hai (26/1), Chính phủ nhấn mạnh không hề có ý định đáp ứng các điều kiện mà Bắc Triều Tiên đưa ra để đổi lấy việc nối lại đối thoại như dỡ bỏ Lệnh cấm vận kinh tế 24/5/2010 và ngừng tập trận quân sự chung với Mỹ.
Ông Lim khẳng định lập trường của Chính phủ Hàn Quốc là tất cả các vấn đề này phải được giải quyết thông qua đối thoại, tức Bình Nhưỡng trước tiên phải ngồi vào bàn đàm phán với Seoul đã.
Ngoài ra, Seoul cũng nhấn mạnh chấp thuận những điều kiện vô lý của Bình Nhưỡng trước khi đối thoại song phương được nối lại là trái với nguyên tắc về phát triển quan hệ đúng nghĩa và chân thành giữa hai bên.
Người phát ngôn Lim Byung-chul cũng cho biết đề xuất đối thoại mà Hàn Quốc đưa ra vào cuối tháng 12/2014 dưới danh nghĩa Ủy ban chuẩn bị thống nhất trực thuộc Tổng thống vẫn có hiệu lực kể cả sau tháng 1 này.
Ông Lim tiết lộ tùy theo phản ứng của miền Bắc cũng như tình hình quan hệ hai miền mà Chính phủ Hàn Quốc sẽ cân nhắc một số động thái khác như đưa ra đề xuất mới.