Hàn Quốc xếp thứ 29 trong tổng số 178 nước về chỉ số tự do kinh tế vào năm 2015, tăng hai bậc so với năm 2014.
Nhật báo phố Wall của Mỹ và Quỹ Heritage có trụ sở tại Washington hôm 27/1 (theo giờ địa phương) công bố báo cáo về Chỉ số tự do kinh tế năm 2015 và theo đó, Hồng Kông đứng đầu 21 năm liên tiếp kể từ năm 1995, tiếp theo là Singapore, Úc, New Zealand. Trong khi đó, Mỹ đứng thứ 12, Nhật Bản đứng thứ 20 và Bắc Triều Tiên xếp cuối bảng trong số các nước được khảo sát.
Chỉ số tự do kinh tế của mỗi quốc gia được quyết định dựa vào 10 yếu tố trong đó có tính lành mạnh tài chính, tự do mậu dịch, tham nhũng và quyền sở hữu tài sản.
Cụ thể, Hàn Quốc được đánh giá tương đối cao về tự do doanh nghiệp và tự do tài chính nhưng bị đánh giá thấp về tự do lao động và tính lành mạnh của khu vực công.
Quỹ Heritage đánh giá, mức độ tự do kinh tế của Hàn Quốc tăng do mở cửa thương mại và đầu tư tăng cũng như nhiều quy chế được dỡ bỏ. Tuy nhiên, theo Quỹ Heritage, vấn đề tham nhũng trong xã hội Hàn Quốc đang làm suy giảm niềm tin đối với Chính phủ và các quy định nghiêm ngặt cùng sự cứng nhắc của thị trường lao động đang khiến thị trường việc làm bất ổn.