Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực Hàn Quốc hôm thứ Hai (2/2) cho biết tỷ lệ tự túc về gạo trong niên vụ 2014-2015 (từ tháng 11 năm 2014 đến tháng 10 năm 2015) của Hàn Quốc dự kiến sẽ lên đến 97% nhờ vụ mùa bội thu năm 2014, mức cao nhất trong năm năm trở lại đây.
Tuy nhiên, nhiều ý kiến quan ngại về tăng lượng gạo dư thừa và nguồn cung quá mức bởi nếu gộp cả lượng nhập khẩu bắt buộc 9% thì mức cung sẽ vượt cầu khoảng 6%.
Hàn Quốc đã thu hoạch được 4.241.000 tấn gạo năm 2014, nhiều hơn 11.000 tấn so với năm 2013, nhưng lượng tiêu thụ gạo trên đầu người trong cả năm lại chỉ là 65,1 kg, giảm 2,1 kg, mức thấp nhất tính đến khi đó.
Bên cạnh đó, giá 80 kg gạo sản xuất trong nước cũng đã giảm xuống còn 162.680 won (tương đương 148 USD) ngày 15/1, giảm 10.308 won (khoảng 9 USD) so với năm 2014.
Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực ngay lập tức đã đưa ra một số giải pháp như chi 193 tỷ won (tương đương 175 triệu USD) cho khoản hỗ trợ biến động giá gạo khi gạo nội địa bị rớt giá, đồng thời xem xét thúc đẩy chiến dịch khuyến khích tiêu thụ gạo trên toàn quốc.