Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc Choi Yoon-hee đã tới thị sát Bộ Tư lệnh tàu ngầm tại quân cảng Jinhae, tỉnh Nam Gyeongsang, vào hôm thứ Năm (12/2).
Trong chuyến thăm, ông Choi nói việc thành lập Bộ Tư lệnh tàu ngầm là một chiến lược tác chiến trọng tâm của quân đội Hàn Quốc. Do đó, ông kêu gọi đơn vị này phải cụ thể hóa được "khái niệm tác chiến tàu ngầm" phù hợp với tình hình luôn biến đổi, đồng thời tấn công và đối phó quyết liệt với những uy hiếp hiện tại của Bắc Triều Tiên cùng mọi động thái nguy hiểm khác.
Theo đó, dự kiến quân đội Hàn Quốc sẽ xây dựng kế hoạch tác chiến tàu ngầm, đồng thời liên tục phát triển các loại vũ khí chiến lược, vũ khí dưới nước có độ chính xác cao và khả năng công phá lớn hơn để lắp đặt trong tàu ngầm.
Bộ Tư lệnh tàu ngầm của Hàn Quốc vừa được thành lập vào hôm 1/2 vừa qua. Hàn Quốc trở thành nước thứ sáu trên thế giới có Bộ Tư lệnh tàu ngầm. Chức năng của bộ phận này là bảo vệ đường giao thông trên biển, duy trì trạng thái sẵn sàng đối phó với Bắc Triều Tiên, tấn công mục tiêu chiến lược của địch khi xảy ra chiến tranh.
Hiện tại, hải quân Hàn Quốc đang sở hữu tổng cộng 13 tàu ngầm, trong đó có chín tàu ngầm kiểu 209 (1.200 tấn) và bốn tàu kiểu 214 (1.800 tấn). Dự kiến cho tới năm 2019, Bộ Tư lệnh tàu ngầm sẽ trang bị thêm 9 tàu ngầm kiểu 214, nâng tổng số lên 18 chiếc.
Trong khu vực, hiện Bắc Triều Tiên hiện đang có tổng cộng hơn 70 tàu ngầm, Nhật Bản có kế hoạch nâng số tàu ngầm gồm 18 chiếc như hiện nay lên 22 chiếc. Trung Quốc có ba tàu ngầm hạt nhân chiến lược lắp tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, sáu tàu ngầm hạt nhân và 53 tàu ngầm diesel.