Sự tăng trưởng của nền kinh tế Trung Quốc và việc đồng yên Nhật mất giá đã khiến các nhà đầu tư của hai nước này đầu tư mạnh mẽ vào thị trường tài chính Hàn Quốc, vốn đang bị chìm trong vũng lầy giá tiêu dùng thấp và tăng trưởng thấp.
Giới tài chính Hàn Quốc hôm thứ Hai (16/2) cho biết, trong năm 2014, tổng vốn đầu tư (bao gồm mua ròng và đầu tư ròng) của các nhà đầu tư Trung Quốc và Nhật Bản vào thị trường chứng khoán, trái phiếu Hàn Quốc là 7.377 tỷ won (6,74 tỷ USD).
Theo các chuyên gia giám sát tài chính, đây là quy mô đầu tư lớn nhất kể từ sau năm 2009, năm áp dụng số liệu thống kê vốn đầu tư theo từng quốc gia.
Các nhà đầu tư Trung Quốc và Nhật Bản mua ròng nhiều nhất là vào năm 2010 với quy mô 6.660 tỷ won (khoảng 6,08 tỷ USD), thời điểm ngay sau khủng hoảng tiền tệ thế giới.
Trong năm ngoái, các nhà đầu tư Nhật Bản và Trung Quốc đã mua cổ phiếu Hàn Quốc lần lượt 3.195 tỷ won (2,92 tỷ USD) và 2.002 tỷ won (1,82 tỷ USD), đưa tổng giá trị đầu tư của cả hai nước đạt 5.197 tỷ won (4,74 tỷ won).
Mỹ đứng thứ nhất về giá trị mua ròng cổ phiếu tại Hàn Quốc, tiếp theo là Nhật Bản và đứng thứ ba là Trung Quốc. Tuy nhiên, trong năm ngoái, Trung Quốc lại đứng thứ nhất về giá trị đầu tư ròng vào thị trường trái phiếu Hàn Quốc, đạt 2.200 tỷ won (khoảng 2,01 tỷ USD).