Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Văn hóa

Hàn Quốc xem xét khôi phục bài kiểm tra nhập quốc tịch với người nước ngoài kết hôn với người Hàn

Write: 2015-02-23 17:51:33Update: 2015-02-23 17:51:33

Hàn Quốc xem xét khôi phục bài kiểm tra nhập quốc tịch với người nước ngoài kết hôn với người Hàn

Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết năng lực tiếng Hàn của người nước ngoài nhập cư kết hôn với người Hàn kém, khiến họ khó có thể thích ứng với xã hội Hàn Quốc, đồng thời nảy sinh nhiều vấn đề trong nuôi dạy con cái, gây lo ngại về mâu thuẫn xã hội, do đó cần thiết phải có nhiều đối sách để cải thiện tình hình này.

Theo kết quả khảo sát trình độ cơ bản của người nước ngoài nhập cư kết hôn với người Hàn do Bộ Tư pháp tiến hành vào tháng 6 năm ngoái, điểm bình quân bài thi viết xét nhập quốc tịch với những người này chỉ đạt 54,14 điểm, thấp hơn 10 điểm so với điểm bình quân của người nước ngoài nói chung trong ba đợt thi năm 2013 (66,5 điểm).

Bộ Tư pháp cho biết đang xem xét phương án cấp "thẻ cư trú dài hạn có điều kiện" cho người nước ngoài nhập cư kết hôn với người Hàn trong lần đầu nhập cảnh vào Hàn Quốc. Sau khi cư trú được hai năm, nếu đạt yêu cầu về năng lực tiếng Hàn thì sẽ được cấp thị thực cư trú dài hạn visa F-5. Còn nếu không qua được kỳ kiểm tra tư cách cư trú dài hạn thì bị chuyển thành loại thị thực người nước ngoài với visa F-6 và vẫn được tiếp tục sinh sống tại Hàn Quốc.

Từ tháng 4/2003, Bộ Tư pháp Hàn Quốc đã miễn kiểm tra nhập quốc tịch với người nước ngoài kết hôn với người Hàn và từ tháng 7/2010, Bộ đã áp dụng bài kiểm tra này với những người nước ngoài nhập cư kết hôn mà đã ly hôn.

Theo Bộ Tư pháp, tính tới thời điểm cuối năm ngoái, Hàn Quốc có tổng số 150.994 người nước ngoài nhập cư kết hôn với người Hàn. Trong đó, nữ giới chiếm 84,9%, nam giới chiếm 15,1%. Trung Quốc đứng đầu danh sách này, chiếm 40,2%, đứng thứ hai là Việt nam (26,3%), sau đó là Nhật Bản (8,3%) và Philippines (7,3%).

Lựa chọn của ban biên tập