Theo cuộc thăm dò ý kiến do Cơ quan Bảo vệ người tiêu dùng Hàn Quốc (KCA) tiến hành với đối tượng là 3.000 phụ huynh học sinh tiểu học, 63% người trả lời rằng chi phí giáo dục tư cho con cái là một gánh nặng lớn với họ.
Kết quả điều tra cho thấy, những phụ huynh phải chi trả trung bình 370.000 won (khoảng 335 USD) mỗi tháng chi phí giáo dục tư. Cụ thể là chi phí học thêm ngoài của học sinh từ lớp một đến lớp ba trung bình là 320.000 won/tháng (290 USD), còn học sinh từ lớp bốn đến lớp sáu là 430.000 won/tháng (390 USD).
74% phụ huynh trả lời rằng chi phí giáo dục tư cho con mình chiếm hơn 10% thu nhập gia đình trong một tháng. Trong số các môn học thêm ngoài, môn tiếng Anh đứng đầu, tiếp theo đó là toán, âm nhạc và thể dục thể thao.
Đặc biệt, 41% trả lời rằng, họ đã cho con mình đi học thêm ở ngoài trước cả khi nhập học vào lớp một, 25% trả lời rằng con học ngay khi vào lớp một. Việc các phụ huynh cho con đi học thêm quá nhiều dẫn tới hơn một nửa số học sinh tiểu học chỉ có từ hai đến ba tiếng tự do chơi đùa trong ngày.
Hai trong các lý do khiến phụ huynh lựa chọn giáo dục tư là vì sự cạnh tranh ngày càng gay gắt trong xã hội Hàn Quốc, và thiếu sự tin tưởng vào giáo dục công.