Dựa trên khảo sát về dân số tham gia hoạt động kinh tế, Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc đã tính toán và cho biết độ tuổi trung bình của người lao động năm 2014 là 44,2 tuổi, cao hơn 0,2 tuổi so với năm 2013.
Tuổi trung bình của người lao động Hàn Quốc đã lên đến 40 tuổi vào năm 1999 và sau đó tiếp tục tăng thành 41,1 tuổi vào năm 2004, 42 tuổi vào năm 2006 và 43,1 tuổi vào năm 2010.
Các chuyên gia phân tích nguyên nhân là do tỷ lệ sinh thấp làm giảm dân số trẻ của Hàn Quốc, trong khi đó dân số độ tuổi trên 50, tức thế hệ “baby boom” được sinh ra vào thời kỳ bùng nổ dân số trong khoảng từ năm 1955 đến 1963 lại ngày càng tăng.
Dự đoán Hàn Quốc sẽ sớm bước vào thời kỳ thiếu nguồn nhân lực cần thiết nếu xu thế này tiếp diễn.