Nghe Menu Nghe nội dung
Go Top

Quan hệ liên Triều

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ xung đột gay gắt trên vấn đề nhân quyền và giải trừ quân bị

Write: 2015-02-28 15:56:31Update: 2015-02-28 18:07:11

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên sẽ xung đột gay gắt trên vấn đề nhân quyền và giải trừ quân bị

Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên được dự kiến sẽ chống đối nhau kịch liệt trên các vấn đề như nhân quyền tại miền Bắc và giải trừ quân bị trong các hội nghị tổ chức tại trụ sở Liên hợp quốc ở Geneva (Thụy Sĩ) vào ngày 2/3 tới.

Được biết, trong cuộc họp cấp cao của Hội đồng nhân quyền Liên hợp quốc ngày 3/3, Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Jo Tae-yul sẽ yêu cầu Liên hợp quốc cần phải có các biện pháp tiếp theo để cải thiện nhân quyền tại Bắc Triều Tiên trong đó có việc làm rõ trách nhiệm như những gì đã đề cập trong Nghị quyết mà Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua vào năm ngoái. Ông Jo Tae-yul cũng dự kiến ủng hộ việc mở Văn phòng nhân quyền miền Bắc tại Hàn Quốc.

Ngoài ra, ông sẽ dự kiến sẽ kêu gọi cộng đồng quốc tế cấm cưỡng chế hồi hương những người tị nạn Bắc Triều Tiên bị bắt tại các nước thứ ba, sự cần thiết của cuộc đoàn tụ gia đình ly tán trong chiến tranh và vấn đề tù binh Hàn Quốc bị giam giữ tại miền Bắc.

Bước sang ngày 4/3, tại Hội nghị giải trừ quân bị của Liên hợp quốc, Hàn Quốc sẽ cam kết đóng góp hết sức cho những nỗ lực không phổ biến hạt nhân của cộng đồng quốc tế. Đồng thời Seoul kêu gọi thế giới cùng hợp sức giải quyết vấn đề hạt nhân của miền Bắc cũng như hối thúc Liên hợp quốc nghiêm cấm Bình Nhưỡng sản xuất chất phản ứng hạt nhân nhằm ngăn chặn nước này sản xuất vũ khí hạt nhân.

Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Bắc Triều Tiên Ri Su-yong cũng dự kiến tham dự Hội đồng nhân quyền và Hội nghị giải trừ quân bị của Liên hợp quốc. Đây là lần đầu tiên một vị Ngoại trưởng miền Bắc tham dự các cuộc họp trên.

Tại đây, Bộ trưởng Ri được cho là sẽ nhấn mạnh Nghị quyết về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên là vô hiệu lực khi một số lời làm chứng trong nội dung Nghị quyết là sai lầm. Ngoài ra, ông dự kiến sẽ khẳng định việc Bắc Triều Tiên lựa chọn hạt nhân là một quyết định bất đắc dĩ trước nguy cơ an ninh trong khu vực.

Theo kế hoạch, phiên họp Hội đồng nhân quyền tại Liên hợp quốc sẽ kéo dài đến ngày 27/3 tới và sẽ thông qua Nghị quyết về nhân quyền tại Bắc Triều Tiên mà Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua vào tháng 11 năm ngoái.

Lựa chọn của ban biên tập