Bộ Địa chính và giao thông Hàn Quốc hôm thứ Hai (9/3) cho biết số giao dịch mua bán nhà tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận trong tháng 2 vừa qua là hơn 37.000 giao dịch, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm ngoái và là mức cao nhất từ sau khi các số liệu bắt đầu được thống kê vào năm 2006.
Cụ thể, tỷ lệ các vụ mua bán căn hộ chung cư đã tăng 3,2%, các nhà nhiều phòng một chủ sở hữu tăng 5,9% còn nhà riêng hay nhà tập thể nơi mỗi căn thuộc sở hữu một người đã tăng 11,8%.
Trong đó, chỉ tính riêng thủ đô Seoul thì số giao dịch là 12.900, tăng 10,4% so với một năm trước đó.
Nguyên nhân được cho là do giá đặt cọc thuê nhà trọn gói tại khu vực này đã tăng vọt trong thời gian qua.
Tổng số giao dịch nhà ở trên toàn Hàn Quốc trong tháng 2 là khoảng 78.000 giao dịch, giảm 0,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, theo Bộ Địa chính và giao thông, nếu loại trừ kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thì trên thực tế đây lại là mức tăng.
Cụ thể, tính gộp cả tháng 1 và tháng 2 thì lượng giao dịch mua bán nhà trên toàn Hàn Quốc đã tăng 14,3% còn tại thủ đô Seoul và khu vực lân cận đã tăng 16,1% so với cùng kỳ năm 2014.