Trong bối cảnh Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên đang tranh cãi qua lại trên vấn đề tăng lương cho người lao động miền Bắc tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung, chính quyền Bình Nhưỡng đã thất bại trong việc triệu tập cuộc họp khẩn cấp với đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc tại khu này vào lúc 11 giờ sáng thứ Ba (17/3) ở văn phòng Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương miền Bắc.
Nhận định cuộc họp này là nhằm gia tăng áp lực yêu cầu các doanh nghiệp tăng lương cho người lao động, Chính phủ Hàn Quốc đã chỉ thị các doanh nghiệp không tham gia. Do đó, cuộc họp đã không diễn ra.
Rất hiếm khi Tổng cục chỉ đạo phát triển đặc khu trung ương Bắc Triều Tiên yêu cầu gặp trực tiếp đại diện các doanh nghiệp miền Nam như thế này.
Chiều cùng ngày, Chính phủ Hàn Quốc đã triệu tập cuộc họp với đại diện các doanh nghiệp có nhà xưởng ở khu công nghiệp liên Triều Gaesung yêu cầu các doanh nghiệp không đáp ứng yêu cầu tăng lương đơn phương này của miền Bắc.
Đặc biệt, Seoul cũng cho biết sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp giảm thiểu thiệt hại có thể gặp phải do việc bất tuân yêu cầu của phía miền Bắc.
Về phần mình, đại diện các doanh nghiệp Hàn Quốc dự kiến sẽ thăm khu công nghiệp Gaesung vào ngày 18/3 yêu cầu miền Bắc rút lại đòi hỏi về tăng lương cho người lao động.
Chính phủ Hàn Quốc đã luôn bày tỏ phản đối việc miền Bắc đơn phương sửa đổi các quy định và liên tục hối thúc họp Ủy ban chung liên Triều tại khu Gaesung nhưng Bắc Triều Tiên không hề có hồi đáp.
Sau khi đơn phương xóa bỏ quy định về giới hạn mức tăng lương tối thiểu tại khu Gaesung vào tháng 11 năm ngoái, Bình Nhưỡng lại tiếp tục tự ý sửa đổi 13 khoản Quy định về người lao động tại khu công nghiệp liên Triều Gaesung. Vào tháng 2 vừa qua, miền Bắc đã gửi thông báo sẽ tăng lương cho người lao động từ 70,35 USD lên 74 USD bắt đầu từ tháng 3.