Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp Nonghyup Hàn Quốc hôm thứ Tư (18/3) đã quyết định xúc tiến 10 phương án đặc biệt nhằm giảm bớt lượng gạo tồn kho ở các khu vực sản xuất, ổn định giá gạo. Trong đó có việc đề xuất lên Bộ Nông lâm, công nghiệp chăn nuôi và lương thực thu mua thêm cho người nông dân 60.000 tấn gạo.
Các phương án còn lại có thể kể đến là mở điểm giao dịch thóc trung gian theo từng tỉnh, từng hợp tác xã nông nghiệp; tiến hành các chiến dịch đẩy mạnh bán gạo và vận động bán gạo của quê hương; tăng lượng bán gạo lên 10% so với năm 2014.
Ngoài ra, Nonghyup cũng có kế hoạch phát triển loại gạo xuất xứ Hàn Quốc thương hiệu "K-Rice" chuyên để xuất khẩu, mở rộng các dự án xuất gạo sang thị trường Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, đồng thời tích cực khai thác các thị trường mới ở châu Á như Hồng Kông, Đài Loan, Singapore, Mông Cổ.
Cuối tháng 2 vừa qua, lượng gạo tồn kho tại khu vực tỉnh Gyeonggi và tỉnh Gangwon cao hơn lần lượt là 29,2% và 32% so với cùng thời điểm này năm trước, đưa tổng lượng gạo tồn kho trong cả nước lên tới 112.000 tấn, tăng 12,4% so với tháng 2/2014. Điều này đã khiến giá một bao gạo 20 kg tại nơi sản xuất là 40.438 won, giảm 1.309 won so với thời điểm thu hoạch năm ngoái.