Theo báo cáo của Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc công bố hôm thứ Tư (18/3), tỷ lệ thất nghiệp dự cảm trong tháng trước đạt 12,5%, cao hơn 0,6% so với tháng 1, cao nhất kể từ khi bắt đầu được thống kê từ tháng 5 năm 2014.
Tỷ lệ thất nghiệp dự cảm tính gộp cả những người không có việc làm, người có việc làm nhưng không ổn định, làm việc dưới 36 tiếng mỗi tuần, người đang chuẩn bị xin việc hay bị tạm nghỉ việc một thời gian.
Tỷ lệ thất nghiệp trong tháng 2 vừa qua là 4,6%, tăng 0,1% so với tháng 2 năm 2014, mức cao nhất trong vòng năm năm kể từ tháng 2/2010. Tỷ lệ thất nghiệp ở thanh niên độ tuổi từ 15 đến 29 tuổi là 11,1%, cao nhất trong vòng 15 năm trở lại đây.
Cục thống kê cho biết, tháng 2 là mùa tốt nghiệp, số lượng thanh niên tìm việc làm tăng, cùng với đó là người kiếm việc làm ở độ tuổi 50 tăng, khiến cho tỷ lệ thất nghiệp tăng cao như vậy.
Trong tháng 2, số người có việc làm là hơn 25 triệu người, tăng 376.000 người so với cùng thời điểm này năm ngoái. Mức tăng theo tháng trong tháng 12 năm 2014 vượt ngưỡng 400.000 người, sau đó giảm xuống ngưỡng 300.000 trong hai tháng liên tiếp. Tỷ lệ tuyển dụng trong tháng 2 vừa qua đạt 58,8%, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái.