Nồng độ các-bon trong khí quyển trên bán đảo Hàn Quốc liên tục tăng dần theo từng năm, đạt kỷ lục mới trong năm 2014.
Cơ quan khí tượng thủy văn Hàn Quốc hôm thứ Tư (18/3) cho biết, theo kết quả phân tích nồng độ khí gây hiệu ứng nhà kính trên bán đảo Hàn Quốc năm 2014, nồng độ bình quân trong năm quan trắc được tại đảo Anmyeon (tỉnh Nam Chungcheong) là 404,8 ppm, khu vực núi ở đảo Jeju là 404,2 ppm, đảo Ulleung và Dokdo (tỉnh Bắc Gyeongsang) lần lượt là 403,1 và 403,3 ppm.
Lượng khí các bon ở đảo Anmyeon đã tăng 2,4 ppm so với năm ngoái, cao hơn điểm quan trắc núi Mauna Loa, đảo Hawaii (Mỹ) 6,3 ppm. Theo cơ quan khí tượng, nồng độ các-bon ở đảo Anmyeon cao hơn so với điểm quan trắc núi Mauna Loa do đảo gần với khu vực công nghiệp hơn.
Ngoài ra, nồng độ bình quân trên năm của khí Sunphua hexa florit (SF6) chủ yếu phát sinh trong quá trình sản xuất chíp bán dẫn trong năm 2014 đạt 9 ppt, tăng 0,4 ppt so với năm 2013.