Nợ hộ gia đình trong tháng 2 tại Hàn Quốc tăng cao nhất trong vòng 13 năm trở lại đây do lãi suất cho vay thấp, các quy chế liên quan đến bất động sản được nới lỏng làm tăng số giao dịch mua bán và cho thuê nhà ở.
Cơ quan giám sát tài chính Hàn Quốc (FSS) hôm thứ Ba (31/3) cho biết nợ hộ gia đình tính đến cuối tháng 2 vừa qua là 522.000 tỷ won (tương đương 471 tỷ USD), tăng 3.400 tỷ won (hơn 3 tỷ USD) chỉ trong một tháng.
Đây là mức tăng cao gấp tám lần so với tháng trước khi nợ hộ gia đình tăng 400 tỷ won (362 triệu USD) và là mức tăng cao nhất trong 13 năm qua.
Trong khi đó, nợ tập đoàn trong tháng 2 là 187.600 tỷ won (gần 170 tỷ USD), tăng 400 tỷ won so với tháng 1. Còn nợ doanh nghiệp vừa và nhỏ đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 500.000 tỷ won khi đạt 531.800 tỷ won (gần 480 tỷ USD).
Cơ quan giám sát tài chính cho biết sẽ tăng cường theo dõi tính lành mạnh các khoản tài sản gửi ngân hàng của cá nhân hay doanh nghiệp.