Lễ khánh thành tuyến tàu cao tốc (KTX) tới vùng Honam (bao gồm thành phố Gwangju, tỉnh Nam và Bắc Jeolla) đã diễn ra vào hôm thứ Tư (1/4) tại ga Songjeong, thành phố Gwangju, điểm cuối của tuyến tàu này. Tuyến tàu này sẽ chính thức được vận hành từ ngày 2/4 sau sáu năm thi công.
Xuất phát từ ga Yongsan, thủ đô Seoul, tuyến KTX Honam, đi qua các ga Cheonan (tỉnh Nam Chungcheong), ga Osong (tỉnh Bắc Chungcheong), tới các ga Gongju (tỉnh Nam Chungcheong), Iksan (tỉnh Nam Jeolla), ga Jeongeup (tỉnh Bắc Jeolla) và điểm cuối là ga Songjeong (thành phố Gwangju).
Sau khi được đưa vào vận hành, tàu cao tốc Honam sẽ rút ngắn thời gian đi từ Seoul tới Gwangju xuống nhanh nhất là 1 tiếng 33 phút, và trung bình là 1 tiếng 47 phút, giảm hơn 1 tiếng so với trước đó.
Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) giải thích rằng, thời gian hành trình Seoul-Gwangju giảm đáng kể như vậy là bởi tốc độ của tàu cao tốc đạt hơn 300km/h trên 90% quãng đường của tuyến cao tốc.
Số chuyến tàu vào cuối tuần từ Seoul tới điểm cuối Songjeong (tỉnh Gwangju) là 16 chuyến, tới ga Mokpo và Yeosu (tỉnh Nam Jeolla) lần lượt là 32 và 20 chuyến, nâng tổng số chuyến lên 68 chuyến.
Loại tàu sử dụng trong tuyến Honam là loại tàu cao tốc kiểu mới, khoảng cách giữa các ghế ngồi rộng rãi và có thể xoay do cân nhắc rất thích hợp với hành khách đi cả gia đình.
KORAIL dự tính rằng sẽ có khoảng 30.000 người sử dụng tuyến tàu cao tốc Honam mỗi ngày.